Kết quả tìm kiếm cho "Nghị quyết 68"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1214
Qua 12 năm triển khai, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11 hằng năm) đã được tổ chức đồng bộ, ngày càng thiết thực, hiệu quả, lan tỏa đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học và nhân dân.
Sau hai ngày làm việc (5-6/11/2025), ngày 6/11, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với sự thống nhất cao, chất lượng tốt.
Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Hội nghị Trung ương lần thứ 14 nhất trí cao với kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 4/11/2025 về triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025.
Từ những cơ sở xay xát lúa gạo, chế biến nông sản đến các mô hình OCOP, khu vực kinh tế tư nhân ở xã Vĩnh Phong đang khẳng định vai trò quan trọng trong tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Chiều 1/11/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Ban Chỉ đạo.
Ngày 31/10, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong ký Quyết định số 1734/QĐ-UBND phê duyệt danh sách đối tượng và bổ sung dự toán kinh phí thực hiện chính sách, chế độ quy định tại Điều 4, Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP, ngày 17/9/2025 của Chính phủ.
Tính đến ngày 28/10, cả nước có 146.836 người nghỉ việc đã được nhận tiền (99,99%) theo Nghị định 178, trong đó Trung ương có 47.910 người (99,98%), địa phương có 98.926 người (100%).
Theo nhiều ý kiến, việc hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có chung ngưỡng doanh thu chịu thuế được đề xuất nâng lên 200 triệu đồng/năm từ năm 2026 là chưa hợp lý.
Cho rằng mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025 và 2 con số từ năm 2026 là nhiệm vụ khó khăn song Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng khẳng định, hoàn toàn có cơ sở khoa học và thực tiễn để hiện thực hóa các mục tiêu này.
Kinh tế tư nhân, với bản chất sáng tạo, linh hoạt và khát vọng vươn lên, đang khẳng định vị thế là một trụ cột quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Hiện nay, việc khai phóng sức mạnh kinh tế tư nhân là một yêu cầu tất yếu nhằm củng cố niềm tin của doanh nghiệp, Nhân dân vào đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo.
Ngày 27/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hội (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Thái Thị Duy Ngân dự đại hội.